Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc và nhân dân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 19:36 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi đồng bào có đạo và không có đạo hãy tiếp tục đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Sáng nay (9/8), tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo và nhà tu hành có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng tham dự buổi gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

126 chức sắc, chức việc tôn giáo và tu sĩ tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là đại diện lãnh đạo của 43 tổ chức tôn giáo được công nhận. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong tình thân ái và đoàn kết tới hơn 200.000 chức sắc, chức việc tôn giáo cùng hơn 26 triệu tín đồ tôn giáo trong trong cả nước. Thủ tướng khẳng định, cuộc gặp mặt, biểu dương này khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo và những chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam. Và trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp của cá tín đồ các tôn giáo, chiếm hơn ¼ dân số cả nước.

Biểu dương các tôn giáo đã phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của mình trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và phát huy các nguồn lực tôn giáo, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ lời khẳng định Chính phủ cũng như các cơ quan Trung ương muốn lắng nghe ý kiến chân thành, tiếng nói đến từ trái tim và trách nhiệm với cộng đồng theo đạo hoặc không theo đạo của Thủ tướng, đại diện của nhiều tổ chức tôn giáo đã đề xuất với Chính phủ có chính sách để họ được tham gia tích cực vào các lĩnh vực thế mạnh của tôn giáo như y tế, giáo dục, từ thiện xã hội và bảo vệ môi trường.

Ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chức sắc, chức việc tôn giáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự đóng góp của các tôn giáo ở Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là to lớn. Đây không chỉ là những con số mà còn là tấm lòng yêu thương mọi người. Với những giáo lý nhân văn, bác ái của mình, các tôn giáo ở Việt Nam đã cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, cứu người, giúp đời, chung tay cùng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Bên cạnh đó, các chuẩn mực đạo đức, nhân văn của tôn giáo đã dung nhập vào đời sống xã hội, góp phần tạo nên những chuẩn mực đạo đức, văn hóa, ứng xử nhân văn, nhân ái của dân tộc ta, như Bác Hồ từng nói: "Chúa Giêsu dạy: Đạo đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa". Thủ tướng khẳng định, những giá trị văn hóa tốt đẹp, tiến bộ này của tôn giáo đã góp phần tạo nên sự phong phú, đặc sắc của nền văn hóa dân tộc. Tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố của văn hóa mà còn thực sự là một nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước.

Với phương châm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo hành động, nói đi đôi với làm, Thủ tướng mong muốn các chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp, gương mẫu, trách nhiệm hướng dẫn, động viên các tín đồ tôn giáo thực hiện đúng phương châm, đường hướng hành đạo gắn bó đồng hành với dân tộc, thúc đẩy đoàn kết tôn giáo và đoàn kết dân tộc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc với tinh thần xây dựng, trên tinh thần thiện chí, khách quan, thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Không để các thế lực lợi dụng "dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo", để chống phá, cản trở Việt Nam trong hội nhập và hợp tác quốc tế. Người đứng đầu Chính phủ cũng mong muốn các tôn giáo lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức nhân văn, bác ái của mình trong đời sống xã hội, bồi đắp cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như phát huy tối đa nguồn lực, trí tuệ của con người Việt Nam để phát triển đất nước, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường của dân tộc. Cùng với giao các bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu kiến nghị của các tổ chức tôn giáo để hình thành nên các chính sách mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định một trong những nguồn động lực để đất nước đạt được những mục tiêu phát triển trong thời thời gian tới phải đến từ phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước