Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba thăm Việt Nam

Hà Phương-Thứ năm, ngày 29/05/2014 22:27 GMT+7

Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tiếp bà Yuniasky Crespo Baquero. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba.

Chiều 29/5, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương đã có buổi tiếp đồng chí Yuniasky Crespo Baquero, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước cùng Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hoan nghênh đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba sang thăm Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba đồng thời cho rằng, để quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển, Đoàn Thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ hai nước nói chung có vai trò hết sức quan trọng, tuổi trẻ hai bên cần tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng đã thông tin cho phía bạn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế nói chung và Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 nói riêng. Việt Nam mong Cuba chia sẻ và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước