Doanh nghiệp vận tải thiệt hại do tuyến luồng sa bồi

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/06/2018 21:11 GMT+7

VTV.vn - Các tuyến luồng bị sa bồi đã khiến hoạt động vận tải hàng hóa ra vào cảng bị ảnh hưởng nặng nề.

Hàng năm, việc nạo vét các tuyến luồng hàng hải ra vào cảng Hải Phòng được cấp ngân sách để đảm bảo độ sâu đạt đủ 7m, nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của Cục hàng hải Bộ GTVT và Tổng Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc. 

Tuy nhiên, từ tháng 8/2016 đến nay, dù ngân sách đã có nhưng việc nạo vét không được tiến hành, tình trạng sa bồi ngày một gia tăng, khiến các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thực tế này đòi hỏi việc duy tu, nạo vét phải thực hiện thường xuyên mới giữ được cốt luồng đúng quy định để không ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước