Đồng Nai: Hơn 500 hộ tham gia tập huấn "Chăn nuôi hiệu quả không chất cấm"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 12:12 GMT+7

VTV.vn - Hơn 500 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - địa phương nuôi heo lớn nhất cả nước đã tham gia lớp tập chuấn "Chăn nuôi hiệu quả không chất cấm".

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia ngành thú y đã phổ biến các quy định pháp luật trong việc xử lý các hành vi sử dụng chất cấm, trong đó tập trung vào quy định tiêu hủy đàn heo có chất cấm và nguy cơ mất trắng sản nghiệp.

500 hộ chăn nuôi cũng được tập huấn các phương pháp nuôi heo an toàn và hiệu quả như: chọn giống, quy trình chăm sóc và dinh dưỡng…; ký cam kết không sử dụng chất cấm hoặc cám có chất cấm.

Chuỗi tập huấn chuyên đề nằm trong chương trình vận động "100.000 hộ chăn nuôi cam kết không sử dụng chất cấm", thể hiện quyết tâm của ngành chăn nuôi trong việc đồng hành cùng người chăn nuôi tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, đảm bảo lợi ích và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tiến tới chấm dứt vấn nạn chất cấm vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

chất cấm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước