ĐSQ Việt Nam tại nhiều nước kỷ niệm Quốc khánh

VTV-Chủ nhật, ngày 01/09/2013 12:54 GMT+7

 Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 ngày Cách mạnh Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể.

Tại Liên Bang Nga, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Karasin, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Pushokov và Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Buianov cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các cựu Đại sứ Liên Xô, Liên Bang Nga, các cựu chuyên gia đã từng công tác tại Việt Nam và đại diện Cộng đồng người Việt tại Nga đã đến dự buổi chiêu đãi. Hai bên khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục phát triển.

‘ Ông Khampheng Saysompheng - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Giang/Vietnam+)

Còn tại Lào, tham dự Lễ chiêu đãi chào mừng Quốc khánh Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Boun-thong Chit-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Phan-kham Vi-pha-vanh cùng nhiều Ủy viên Trung ương, Lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, địa phương của Lào và bà con Việt Kiều. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, phát huy mối quan hệ truyền thống, tình hữu nghị đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Cũng trong tối 31/8, tại lễ kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thay mặt cho Chính phủ Mỹ, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Scott Marcel nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua và bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong những năm tới.

Trong buổi tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Grace Fu nhấn mạnh việc Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trong tháng 9 tới đồng thời với việc ký kết nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược sẽ tạo thêm nhiều động lực mới phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ Việt Nam - Singapore trong thời gian tới. Cũng nhân dịp này, Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh, giới thiệu hơn 50 bức ảnh phản ánh sinh động quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore trong 40 năm qua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước