Dự kiến tiếp nhận khoảng 8000 đơn vị máu trong Lễ hội Xuân hồng 2018

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Được biết, sau 2 ngày tổ chức, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã tiếp nhận 4.277 đơn vị máu và con số này tiếp tục tăng thêm khi bước sang ngày cuối cùng của lễ hội.

Theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng, trong ngày 11/3, tình đến 15h, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã tiếp nhận được khoảng 1.900 đơn vị máu. Hiện vẫn đang có rất nhiều người đến viện để tiếp tục hiến máu, chia sẻ kịp thời những giọt máu cứu chữa người bệnh.

Dự kiến tiếp nhận khoảng 8000 đơn vị máu trong Lễ hội Xuân hồng 2018 - Ảnh 1.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội Xuân Hồng 2018 tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, đã có hàng ngàn đơn vị máu được tiếp nhận tại đây

Được biết, sau 2 ngày tổ chức, Viện đã tiếp nhận 4.277 đơn vị máu và con số này tiếp tục tăng thêm khi bước sang ngày cuối cùng của lễ hội. Như vậy, trong vòng 8 ngày, Lễ hội Xuân Hồng đã thu được 7.277 đơn vị máu phục vụ người bệnh.

Với thông điệp Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống, Lễ hội Xuân Hồng năm nay đã thu hút khoảng 15.000 người tham dự, trên 1.000 tình nguyện viên phục vụ lễ hội và dự kiến tiếp nhận khoảng 8.000 đơn vị máu cho việc điều trị. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do Viện Huyết học - Truyền máu TƯ khởi xướng từ năm 2008 và được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2010. Qua 10 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân Hồng tại Hà Nội đã thu hút 190.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 60.300 đơn vị máu.

Dự kiến tiếp nhận khoảng 8000 đơn vị máu trong Lễ hội Xuân hồng 2018 - Ảnh 2.

Lễ hội Xuân Hồng 2018 đã diễn ra liên tục từ ngày 3 - 11/3 tại TP Hà Nội với hàng loạt điểm hưởng ứng như huyện Thanh Oai, huyện Sóc Sơn, quận Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cùng nhiều đơn vị, bệnh viện khác. Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, sự kiện thiện nguyện này diễn ra từ 13h30 ngày 9/3 đến 17h ngày 11/3.

Dự kiến tiếp nhận khoảng 8000 đơn vị máu trong Lễ hội Xuân hồng 2018 - Ảnh 3.

Bệnh viện khuẩn chương điều chế máu từ Lễ hội Xuân Hồng để điều trị cho bệnh nhân

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: "Mặc dù lượng máu dự trữ cho dịp Tết năm nay được chuẩn bị tốt nhưng nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện quá cao nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm máu sau Tết. Chính vì vậy, Lễ hội Xuân hồng vẫn là giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. Lễ hội năm nay được tổ chức tại nhiều địa điểm, trong thời gian dài để tạo điều kiện cho người dân có thêm nhiều lựa chọn hiến máu, mở rộng đối tượng hiến máu và nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước