Đưa điện về xứ cù lao

Quang Nhựt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/12/2018 06:56 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm chờ đợi, người dân vùng cù lao An Lộc xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.

Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay, 146 hộ dân ở cù lao An lộc, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đã có điện sử dụng. Ngoài ra, còn có 50 hộ lân cận được hưởng lợi từ công trình này. Ông Nguyễn Văn Tài ngụ cù lao này cho biết, với 11 công xoài và nhãn, trước đây, gia đình ông mỗi ngày phải chi gần 100.000 đồng tiền xăng, dầu để phục vụ tưới tiêu và phun xịt thuốc. Điện về, chi phí sản xuất giảm đáng kể.

Ngoài lợi ích thiết thực là phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống dân sinh, công trình còn ý nghĩa về mặt chính trị bởi ấp cù lao này có nhiều gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Việc kéo điện sinh hoạt cũng là một trong những hình thức đền ơn đáp nghĩa đối với bà con nơi đây.

Sau khi đóng điện vận hành, Điện lực Trà Vinh còn lắp đặt công tơ cho 146 hộ dân tại cù lao An Lộc, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân.

An Lộc là địa phương có khoảng 200 ha vườn cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Nguồn điện thắp sáng trong đợt này đã góp phần nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện của toàn xã cù lao lên gần 98%. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp chính quyền địa phương định hướng phát triển kinh tế nhanh, bền vững cho vùng đất cù lao này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước