Giảm 10.000 tỷ đồng từ các dự án quan trọng

Ngọc Hà - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/11/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (12/11), với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia được điều chỉnh giảm 10.000 tỷ đồng, từ 80.000 tỷ đồng xuống còn 70.000 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được ưu tiên bố trí cho các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, gia cố hệ thống đê xung yếu, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

Nghị quyết cũng thống nhất điều chỉnh hình thức đầu tư đối với một số dự án thuộc quy hoạch tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Theo chương trình làm việc, chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Thách thức lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia CPTPP Thách thức lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia CPTPP

VTV.vn - Với những hạn chế về quy mô, vốn hay năng lực quản trị nên khi tham gia vào CPTPP, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với không ít thách thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước