Giảm ít nhất 50% đầu mối ngành thuế trong năm nay

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 21:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong năm nay, đầu mối đơn vị ngành thuế sẽ giảm ít nhất một nửa.

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài Chính với ngành thuế trong buổi công bố sát nhập các chi cục thuế được tổ chức vào chiều nay (28/9) tại Quảng Ninh.

Đây cũng là địa phương đầu tiên triển khai sát nhập các chi cục thuế địa phương thành các chi cục thuế liên khu vực. Theo đó, trong giai đoạn đầu, Quảng Ninh sẽ có 7 chi cục thuế sát nhập thành 3 chi cục thuế liên khu vực.

Sau Quảng Ninh, việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế sẽ được tiếp tục triển khai tại các tỉnh: Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau.

Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đã cắt giảm được hơn 2.600 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ, đội. Riêng Tổng cục Thuế đã cắt giảm được 600 đầu mối.

Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2020, toàn ngành thuế chỉ còn 420 chi cục thuế cơ sở, tức giảm hơn một nửa đầu mối.

Thiếu hợp tác chia sẻ dữ liệu - Rào cản trong chuyển đổi số ngành thuế Thiếu hợp tác chia sẻ dữ liệu - Rào cản trong chuyển đổi số ngành thuế

VTV.vn - Tại phiên họp chuyên đề về Chuyển đổi số trong ngành thuế, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã chỉ ra những rào cản trong ứng dụng tổng thể về chuyển đổi số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước