Giáo dục trẻ bằng đòn roi do áp lực hay yếu tố nào?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/09/2017 20:46 GMT+7

VTV.vn -Đối với các vụ bạo hành trong nhà trường xảy ra gần đây, chị Nguyễn Thị Thoa - Giảng viên đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội đã có những phân tích sâu hơn về nguyên nhân.

Các vụ bạo hành trong học đường đã được phản ánh rất nhiều nhưng lần này xảy ra ngay tại một trường học trung tâm nhất của thủ đô lại xảy ra cùng 1 lúc với hơn 10 em học sinh khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phải yêu cầu báo cáo về vụ việc trước ngày 15/9, cho thấy sự nghiêm trọng của nó.

Sau đây là những chia sẻ của giảng viên Nguyễn Thị Thoa xung quanh vấn đề này. Theo chị Thoa, bạo hành trong nhà trường là khó chấp nhận, tuy nhiên, trong các trường hợp cụ thể, dư luận nên nhìn nhận đúng bản chất sự việc và không nên thổi phồng để tránh những tác động tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước