Hà Tĩnh: Dân nghèo bức xúc vì thói lộng quyền của nguyên chủ tịch xã

Quang Linh - Văn Phồn-Chủ nhật, ngày 30/03/2014 17:36 GMT+7

“Lộng hành” và “cường quyền” là những gì mà người dân ở xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bức xúc về nguyên chủ tịch xã của họ - người đang bị cơ quan chức năng tạm giam với một loạt sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính của xã.

Từ năm 2010-2012, ông Cao Viết Đức, nguyên chủ tịch xã Xuân Viên khi đó đã tự ý phê duyệt chia đất, thu tiền sử dụng đất một cách bừa bãi.

Ông chủ tịch xã đã tự ý phê duyệt và bán 25 xuất đất mặt đường cho các trường hợp không thuộc hộ nghèo và thu chênh lệch hơn một tỷ đồng từ người mua đất. Đó chỉ là một trong rất nhiều vi phạm của nguyên chủ tịch xã Xuân Viên.

Tháng 4/2013, trước khi bị bắt, Đảng ủy xã Xuân Viên đã gửi văn bản tới huyện ủy Nghi Xuân đề nghị xem xét lại hành vi của ông chủ tịch xã Cao Viết Đức với một loạt hành vi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người dân và cả chính đồng sự của mình.

Mời theo dõi chi tiết phóng sự ghi nhận tại xã Xuân Viên:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước