Theo ghi nhận của phóng viên VTV, hàng nghìn cây gỗ đường kính 20 - 40cm nằm la liệt dọc quốc lộ. Nhiều diện tích đất bị san ủi, cắm mốc phân chia. Nhiều ngôi nhà mọc lên để khẳng định chủ quyền đất. Diện tích rừng này do Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk quản lý.
Mục đích của việc phá rừng, phân chia đất có thể là là để "đón đầu" dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 29 nối từ cửa khẩu Đắk Ruê (Đắk Lắk) và cảng Vũng Rô (Phú Yên).
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!