Hiệu quả mô hình đội tàu an toàn trên biển

VTV5-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 14:07 GMT+7

VTV.vn -Được thành lập từ năm 2007, đội tàu an toàn Rạch Gốc trở thành chỗ dựa tin cậy cho ngư dân trong vùng, trợ giúp công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, phát hiện tàu vi phạm...

Các cửa biển thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển, Cà Mau là những cửa biển có lưu lượng tàu thuyền của ngư dân ra vào để đánh bắt thuỷ sản và trao đổi hàng hóa lớn. Để giúp ngư dân chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biển, các đồn biên phòng trên tuyến đã xây dựng các đội tàu thuyền an toàn, đồng thời có nhiều biện pháp hỗ trợ ngư dân nâng cao kiến thức nhận biết tình hình thời tiết. Từ đó, trong quá trình hoạt động trên biển, các ngư dân đã liên kết và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Anh Hồ Phương Đại, thuyền trưởng tàu CM 98838 TS ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển là thành viên trong đội tàu thuyền an toàn Rạch Gốc. Từ khi tham gia vào đội tài thuyền an toàn, anh Đại được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc tuyên truyền, tập huấn để có kiến thức, cách nhận biết về thay đổi thời tiết trên biển để biết cách ứng phó khi có dông, lốc, bão xa xảy ra. Đồng thời, anh Đại cũng được cung cấp một số địa chỉ của đài canh duyên hải, các tần số liên lạc và thời gian lên sóng để có thể chủ động liên lạc khi gặp tình huống xấu trên biển.

Để được vào đội tàu an toàn, các tàu thành viên phải đảm bảo tàu có trọng tải từ 50 tấn và công suất máy từ 90 mã lực trở lên; có trang thiết bị an toàn cho người, phương

Đội tàu an toàn Rạch Gốc được thành lập từ năm 2007. Sau 10 năm hoạt động đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho ngư dân hoạt động trên vùng biển Đông của Cà Mau.

Được tư vấn và phối hợp chặt chẽ của Đồn Biên phòng, các thành viên trong đội tàu rất tích cực trong công tác nắm và trao đổi thông tin tình hình trên biển, giúp các lực lượng chức năng kịp thời xử lý tốt các vụ việc như cứu hộ, cứu nạn, tranh chấp ngư trường, trộm cắp trên biển, hoặc phát hiện các tàu lạ vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Cùng với đó, thời gian qua, đội tàu này còn cứu hộ thành công hàng chục phương tiện của các ngư dân và gần 100 người gặp nạn trên biển đưa vào bờ an toàn.

Từ thực tế ghi nhận trong công tác cứu hộ, cứu nạn thời gian qua đã cho thấy kỹ năng ứng phó với tai nạn trên biển và ứng phó với thiên tai của ngư dân Việt Nam còn hạn chế. Do vậy, việc đào tạo kỹ năng khi hoạt động trên biển cho ngư dân là việc rất cần thiết và phải làm tốt hơn trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước