Hợp đồng miệng, coi chừng mất cả chì lẫn chài

VTV9-Thứ hai, ngày 11/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một vụ việc đang xôn xao dư luận ở tỉnh Cà Mau trong những ngày qua, đó là vụ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của một đối tượng đứng ra hợp đồng gia công ngành hàng rèm cửa.

Trong vài tháng trở lại đây, thông qua mạng Facebook, biết được đối tượng tên Đào, cư ngụ tại tỉnh Cà Mau có nhu cầu thuê nhân công làm sợi chuỗi hạt, rèm cửa với giá rất cao, không ít phụ nữ tại các vùng nông thôn có thời gian nhàn rỗi đã bắt đầu tham gia nhận hàng về gia công với số lượng ngày một tăng.

Để có thể nhận hàng về làm, người bị hại phải đặt cọc trước cho Đào thì mới được giao nguyên liệu. Vì được trả công cao, không ít bị hại lấy cả tiền dành dụm, tích cóp của gia đình để đem đặt cọc, thậm chí rủ nhiều người quen cùng tham gia. Đã có người bị lừa trên 10 tỷ đồng, người thấp nhất là vài trăm triệu đồng.

Qua các đơn tố cáo và quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Hồng Đào (22 tuổi, cư ngụ tại thị trấn Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là bài học đắt giá, đồng thời là tiếng chuông cảnh tỉnh người dân phải hết sức cẩn trọng khi hợp đồng làm ăn với người lạ, đặc biệt thông qua các trang mạng xã hội, hợp đồng miệng để rồi "tiền mất tật mang".

Lâm Đồng: Lừa đảo qua mạng xã hội, nạn nhân mất tới hàng trăm triệu đồng Lâm Đồng: Lừa đảo qua mạng xã hội, nạn nhân mất tới hàng trăm triệu đồng

VTV.vn - Tại tỉnh Lâm Đồng, hàng chục vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao đã được trình báo trong thời gian gần đây, trong đó có người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước