Hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ an toàn

Đức Hạnh, Hữu Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 15:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm nay (26/10), hàng trăm học sinh và giáo viên trên địa bàn TP.HCM đã tham gia đi bộ diễu hành hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ an toàn.

Không phải ngẫu nhiên tuyến đường Nguyễn Thái Học được chọn để cho các em học sinh tiểu học cũng như trung học cơ sở tham gia đi bộ mở đầu cho Tháng Quốc tế đi bộ cũng như Hành trình đi bộ an toàn 2017.

Tuyến đường này có đến 2 trường đó là trường THCS và trường tiểu học. Đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Mặt khác, tuyến đường này nằm trong hành lang xe bus nhanh BRT.

Ngoài các em học sinh và giáo viên còn có sự xuất hiện của các bậc phụ huynh. Hơn ai hết, chính các bậc phụ huynh phải hiểu được đi bộ an toàn là như thế nào để nhắc nhở con, em. Theo thống kê, 22,8% trong số các vụ tai nạn trong 6 tháng qua liên quan đến đi bộ mà nguyên nhân là thiếu kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn.

10.000 người đi bộ tuyên truyền chống bạo hành phụ nữ và trẻ em 10.000 người đi bộ tuyên truyền chống bạo hành phụ nữ và trẻ em

VTV.vn - Sáng nay (22/10), hơn 10.000 người đã có mặt tại Hồ Gươm, cùng đi bộ để tuyên truyền chống nạn bạo hành gia đình, bạo hành phụ nữ và trẻ em gái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước