Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019

Thùy Vân (Đài PT-TH Ninh Bình)-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 19:57 GMT+7

Hoạt cảnh về hai vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn và cố đô Hoa Lư. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Với chủ đề " Đinh Tiên Hoàng Đế - Khát vọng Thái Bình", chương trình Lễ hội Hoa Lư - Ninh Bình 2019 đã khai mạc tối 13/4 (9/3 âm lịch) tại Cố đô Hoa Lư.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về dự và đánh trống khai mạc lễ hội.

Lễ hội Hoa Lư đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội tôn vinh vai trò của đức Đinh Tiên Hoàng đế và lịch sử Việt Nam qua 3 triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý.

Lễ hội có tầm ảnh hưởng lớn, bảo tồn, lưu giữ được những giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong ba ngày (từ 13 đến 15/4), lễ hội có các nghi lễ và các hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hang Múa đẹp mê mẩn giữa cố đô Hoa Lư mùa lúa xanh Hang Múa đẹp mê mẩn giữa cố đô Hoa Lư mùa lúa xanh “Hoa Lư thi tập” được trao Kỷ lục độc bản thế giới “Hoa Lư thi tập” được trao Kỷ lục độc bản thế giới An Khê - Khởi đầu lịch sử loài người ở Việt Nam An Khê - Khởi đầu lịch sử loài người ở Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước