Khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Phichit (Thái Lan)

Phan Anh, Ngọc Phương, Ngọc Tiến (Thường trú Đài THVN tại Lào)-Chủ nhật, ngày 02/09/2018 13:29 GMT+7

Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng khang trang với tổng vốn đầu tư hơn 30 triệu Baht (khoảng 22 tỷ đồng). Ảnh: Báo Nhân dân.

VTV.vn - Sau gần 6 năm khởi công và xây dựng, hôm 1/9, lễ khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Bản Đông, tỉnh Phichit, Thái Lan.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và hoạt động cách mạng giai đoạn 1928 - 1929.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Weerasak Kowsurat đã nhấn mạnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit là một trong những bảo tàng cấp quốc gia của Thái Lan, được Chính phủ Thái Lan đầu tư xây dựng nhằm lưu lại dấu tích của Người trong quá trình hoạt động cách mạng trên đất nước này. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng cám ơn Chính phủ và nhân dân Thái Lan dành món quá vô cùng ý nghĩa này cho nhân dân Việt Nam và bà con kiều bào nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc đưa vào hoạt động Bảo tàng Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit đã tăng số khu tưởng niệm về Người tại Thái Lan lên 3 điểm, trở thành những điểm nhấn thu hút khách du lịch và địa điểm nghiên cứu học tập lịch sử về quãng đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước