Kỷ niệm 65 năm ngành ngân hàng Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 20:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/4, ngành ngân hàng Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (6/5/1951-6/5/2016).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tới dự.

Cách đây 65 năm, ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay. Sự ra đời của Ngân hàng quốc gia Việt Nam đã đánh dấu sau 6 năm kể từ khi Cách mạng tháng 8 thành công, Việt Nam có một hệ thống ngân hàng độc lập, tự chủ của chính quyền nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống tài chính - tiền tệ của đất nước. Đến nay, sau khi thực hiện tái cơ cấu, toàn hệ thống ngân hàng có 7 ngân hàng thương mại Nhà nước, 28 ngân hàng thương mại cổ phần và trên 1.000 Quỹ tín dụng nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, thận trọng, chặt chẽ nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; đồng thời thực hiện toàn diện và quyết liệt hơn Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và đề án xử lý nợ xấu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều đóng góp to lớn của trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục đổi mạnh mẽ, chủ động sáng tạo và linh hoạt tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, ngành ngân hàng cần áp dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, đi cùng với duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng USD hoá, tăng dự trữ ngoại hối.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và xử lý nợ xấu, giải phóng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngành ngân hàng cũng cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí, bảo đảm lãi suất cho vay phù hợp, tập trung vốn tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên, đi cùng với việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cũng tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngân ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là lần thứ 3 ngành ngân hàng được trao tặng phần thưởng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước