Việt Nam hiện có hơn 48 triệu tài khoản Facebook và gần 60 triệu thuê bao Internet. Sự bùng nổ của Internet và truyền thông xã hội trong những năm qua, bên cạnh mặt tích cực cũng đã bộc lộ những mặt hạn chế, thậm chí cả những nguy cơ tới an ninh quốc gia.
Gần đây, truyền thông xã hội đã không ít lần châm ngòi và dẫn dắt cho các phong trào đường phố gây bất ổn chính trị tại các quốc gia ở Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi hay Mỹ Latin… Tại Việt Nam, những dấu hiệu truyền thông xã hội được sử dụng để phục vụ cho các ý đồ gây bất ổn xã hội tương tự cũng không còn lạ lẫm.
Năm 2018, những lời kêu gọi tụ tập đông người, kích động hủy hoại tài sản đã biến không ít người dân ở Bình Thuận và một số địa phương trở thành những người quá khích, vi phạm pháp luật.
Với khả năng tác động nhiều chiều, không gian mạng như là "miền chiến sự thứ 5". Ở đó, truyền thông xã hội đóng vai trò là một thứ "quyền lực". Nếu truyền thông xã hội bị kẻ xấu chiếm lĩnh, xã hội sẽ bị dẫn dắt bằng tin giả, tư tưởng cực đoan, bất đồng và xung đột. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải tư duy lại về mô hình và cách thức quản trị không gian mạng. Nhưng trước hết, từng người dân cần phải ứng xử một cách có trách nhiệm trên không gian mạng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!