Lễ khai mạc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc - đợt I năm 2014.

Văn Quân - Tuấn Anh-Thứ bảy, ngày 22/03/2014 18:15 GMT+7

Chiều ngày 21/3, tại Hội trường Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc - đợt I năm 2014.

‘ Một sự kiện thu hút đông đảo giới luật sư

Đây là một sự kiện quan trọng, một vinh dự lớn đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói riêng và những người làm nghề luật sư chung, sau khi Bộ Tư pháp chuyển giao việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp - Cục Bổ trợ tư pháp. Luật sư Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Chủ tịch hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc. Ngoài ra, còn có một số cán bộ của Sở Tư pháp, các luật sư trong ban lãnh đạo Liên đoàn luật sư, các luật sư đại diện cho các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cùng 243 thí sinh tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc - đợt I năm 2014.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Chủ tịch hội đồng kiểm tra đã phát biểu khai mạc lễ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc và đồng thời khẳng định: Nhận nhiệm này là vinh dự lớn đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và những người làm nghề luật sư, nhưng vinh dự bao nhiêu thì trách nhiệm cũng lại càng lớn bấy nhiêu. Trách nhiệm ấy được thể hiện trong việc phát triển, đào tạo nguồn nhân lực một yếu tố vô cùng quan trọng để có một đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội.

Sau bài phát biểu khai mạc, Luật sư Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư pháp trong thời gian qua đồng thời khẳng định: Với quyết tâm thực hiện chủ trương Đổi mới của Đảng và Nhà nước khởi xướng. Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói riêng và luật sư cả nước nói chung sẽ không ngừng nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - pháp luật, cùng góp sứcxây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

‘ Hội nghị đã thu hút được giới luật sư phía Bắc tham dự

Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư lần này. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thành lập 02 Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đó là:

+ Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc: do Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LĐLSVN làm Chủ tịch.

+ Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam: do Luật sư Trương Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch LĐLSVN làm Chủ tịch.

Địa điểm tổ chức kiểm tra khu vực phía Bắc là: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 21/03/2014 đến hết ngày 23/3/2014.

Địa điểm tổ chức kiểm tra khu vực phía Nam là: Học viện Hành chính quốc gia, thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 28/03/2014 đến hết ngày 30/3/2014.

Về nội dung kiểm tra, các thí sinh sẽ có 02 bài thi viết và1 bài kiểm tra thực hành. Thi viết gồm; Kỹ năng hành nghề luật sư và Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Ngày 22/03, các thí sinh sẽ bước vào phần thi viết và ngày 23/03 sẽ thi kiểm tra thực hành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước