Lốc xoáy tại Bạc Liêu, gần 100 nhà bị sập và tốc mái

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 23/09/2013 12:17 GMT+7

Ảnh minh họa

 Từ 6h30 đến khoảng 8 giờ ngày 23/9, mưa to kèm theo lốc xoáy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã làm sập và tốc mái 100 nhà dân.

Khu vực bị thiệt hại nặng nhất là xóm Trà Kha thuộc phường 8, TP Bạc Liêu với gần 40 ngôi nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn. Tại ấp Cầu Sập, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi cũng có nhiều nhà dân bị nghiêng và tốc mái.

Trước tình hình trên, ngay sau khi ngớt mưa, Công an TP Bạc Liêu đã nhanh chóng huy động gần 100 chiến sỹ đến hiện trường giữ gìn trật tự và tham gia hỗ trợ người dân thu dọn đồ vật, cây bị đổ ngã.

Trong 5 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 8, tại tỉnh Bạc Liêu có mưa vừa đến mưa to. Trong đó, cơn mưa sáng 22/9 đã làm sập một góc chợ tạm Trần Huỳnh, phường 1, TP Bạc Liêu. Hiện tại, Các ngành chức năng của tỉnh đang thống kê mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước