Đối với thành phố Đà Lạt, một trong những mất mát dễ thấy chính là cảnh quan, môi trường sinh thái khi không gian của thành phố này đang bị đan kín bởi các nhà kính canh tác nông nghiệp. Việc phát triển nhà kính chỉ trở nên rầm rộ ở thành phố Đà Lạt trong vòng 5 năm qua và hiện chưa có con số thống kê cuối cùng về diện tích canh tác trong nhà kính ở đây.
Theo ước tính, ở thành phố Đà Lạt đang có 4.400ha đất canh tác trong nhà kính, 1.200ha nhà lưới. Trong vòng 5 năm qua, số lượng nhà kính ở Đà Lạt đã tăng gấp 5 lần. Theo dự báo, việc gia tăng nhà kính sẽ còn tiếp tục khi ngày càng có nhiều nông dân chuyển hướng trồng cây ở ngoài trời sang canh tác trong nhà kính.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, không nên đánh đồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với chuyện ồ ạt làm nhà kính, bản chất của nông nghiệp công nghệ cao là những đầu tư chiều sâu về kỹ thuật canh tác để đảm bảo năng suất nhưng vẫn hài hòa với môi trường. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra đối với thành phố Đà Lạt là làm sao không để tràn lan canh tác nhà kính, gây ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái.
Tại các vùng sản xuất nông nghiệp như thành phố Đà Lạt, không thể không có nhà kính, tuy nhiên, cần cân nhắc việc phát triển nhà kính ở mật độ như thế nào cho hợp lý, nếu không, doanh thu nhờ canh tác trong nhà kính cho dù nhiều cũng khó bù đắp được những mất mát.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!