Mưa trái mùa giải "cơn khát" cho Tây Nguyên, Nam Bộ

Anh Thư-Thứ ba, ngày 08/04/2014 10:25 GMT+7

Người dân khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang được hưởng lợi từ những cơn mưa trái mùa.

Từ chiều 6/4, những cơn mưa trái mùa đã xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, giải tỏa "cơn khát" cho những khu vườn cà phê đang trổ hoa.

Tại Cần Thơ, cơn mưa đã giải "cơn khát" cho hơn 100.000ha lúa hè thu vừa xuống giống. Theo các chuyên gia, hiện tượng mưa trái mùa vẫn tiếp diễn ở khu vực này khi khối gió đông ẩm đang hoạt động mạnh.

Dự báo những ngày tới có thể xảy ra một đợt mưa đầu mùa tương tự tại một số tỉnh, thành trong vùng. Khả năng nhiều diện tích rừng sẽ giảm bớt nguy cơ cháy cao. Mưa đầu mùa cũng sẽ giúp bà con hạn chế được tình trạng xâm nhập mặn ở những vùng ven biển, thiếu nước ngọt trầm trọng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước