Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm vùng Tây Nguyên đạt hơn 165.000 tỷ đồng

Tấn Chiến, Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/12/2017 22:49 GMT+7

VTV.vn - Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm toàn vùng đạt hơn 165.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%; xuất khẩu đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 22%.

Hôm nay (19/12), phát biểu tại Hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên năm 2017, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh trong khu vực đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đề ra. Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm toàn vùng đạt hơn 165.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%; xuất khẩu đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 22%. Cùng với phát triển kinh tế, các tỉnh trong địa bàn còn triển khai có hiệu quả các chương trình về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Đánh giá cao kết quả đạt được, Thượng tướng Tô Lâm cũng lưu ý: tăng trưởng kinh tế toàn vùng chưa thật sự bền vững, môi trường kinh doanh chậm cải thiện, an ninh, trật tự xã hội vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Đồng thời đề nghị các địa phương trong vùng cần phải nỗ lực nhiều hơn để khắc phục những hạn chế này trong năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước