Ngân sách 2016 tăng chi cho đầu tư phát triển

Quang Anh - Thu Trà - Lê Tuấn - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 21:50 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2016 thông qua đã theo sát thực tiễn với các nhiệm vụ thiết thực, đặc biệt là giải pháp tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đã được thông qua vào sáng nay (11/11). Theo nhiều đại biểu Quốc hội, Nghị quyết đã theo sát tình hình thực tiễn với các nhiệm vụ thiết thực, đặc biệt là các giải pháp thắt chặt chi tiêu ngân sách và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển trong năm 2016.

Theo Nghị quyết thông qua, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 là 1.019.200 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước GDP. Chính phủ được phép phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội quyết định.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đã chú trọng vào thắt chặt chi tiêu, giảm đầu tư công; đồng thời đề nghị các địa phương không dùng những khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng các khu hành chính tập trung hay tượng đài chưa cần thiết.

Cũng theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2016, 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển. Quốc hội cho phép sử dụng không quá 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước sẽ được chi cho đầu tư phát triển nếu ngân sách Trung ương năm 2015 bị hụt thu.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho phép bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn ODA ước giải ngân tăng so với kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015 và phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình đã được Quốc hội quyết định.

Trong Nghị quyết, Quốc hội đã cho phép Chính phủ đa dạng hóa kỳ hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm 30% trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2015 và năm 2016, cũng như đồng ý để Chính phủ phát hành tối đa 3 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước