Ngành hải quan sơ kết 6 tháng đầu năm

Nguyễn Trung-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 18:28 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo hải quan)

Sáng nay (5/7), tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt trên 140 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013 và xuất siêu hơn 1,5 tỷ USD. Diễn biến xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chịu tác động của tình hình Biển Đông khiến xuất nhập khẩu với Trung Quốc đều giảm.

6 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan đạt trên 110.000 tỷ đồng, đạt trên 52%, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tăng thu 6 tháng đầu năm có nguyên nhân từ kim ngạch của một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan vẫn còn tồn tại một số bất cập, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước