Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị truy tố Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoài Đức về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 7 bị can khác là Trưởng khoa và nhân viên khoa xét nghiệm bệnh viện bị truy tố với tội danh Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…
Quá trình điều tra thu thập hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định không xảy ra việc lấy mẫu máu của hàng nghìn bệnh nhân rồi vứt bỏ như đơn tố cáo, việc nhân khống 789 kết quả xét nghiệm huyết học chủ yếu để hoàn tất các thủ tục thanh toán Bảo hiểm y tế và không gây hậu quả cho bất kỳ bệnh nhân nào.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội buộc Bệnh viện đa khoa Hoài Đức phải xuất toán số tiền hơn 16,5 triệu đồng đã chia cho cán bộ công nhân viên, mà cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho các phiếu xét nghiệm khống, phải sung công quỹ Nhà nước.
Trong vụ án này, bị can Phan Thị Oanh, là kỹ thuật viên trưởng của khoa xét nghiệm đã trực tiếp ký 18 kết quả xét nghiệm khống, được đình chỉ điều tra.