Nghệ An đưa dân ra khỏi vùng xung yếu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 10:07 GMT+7

VTV.vn - Tại Nghệ An, việc di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn được thực hiện.

Đến chiều tối 18/8, thủy điện Bản Vẽ và một số hồ chứa trên địa bàn Nghệ An tiếp tục xả nước để điều tiết khiến mực nước tại hạ lưu các con sông lên cao. Điều này khiến việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân vẫn phải duy trì, dù bão đã đi qua nhưng hiện, việc di dời dân ở một số nơi vẫn tiếp tục.

Đã có 36 ngôi nhà của người dân bị sập và tốc mái, ngoài ra là hơn 2.000 hộ gia đình khác nhà cửa bị ngập sâu trong nước. Ngay cả khi hết bão, lúc này việc di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn được thực hiện.

Đưa người dân đến nơi an toàn cộng với việc tập trung khắc phục hậu quả của lũ và sạt lở đất đang là việc làm được các lực lượng cùng với chính quyền địa phương tập trung xử lý.

Hiện vẫn còn hơn 40 thôn bản bị cô lập cần được hỗ trợ.

Công an và bộ đội biên phòng tình Nghệ An là các lực lượng hiện đang phải túc trực để khắc phục và hỗ trợ người dân trước những thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo tính toán, sẽ phải mất từ 2 đến 3 ngày nữa người dân mới có thể trở về nhà sau khi nước rút xuống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước