Vào chiều 27 Tết (ngày 21/1), một văn phòng đã không còn một bóng người, nhân viên được nghỉ từ ngày 23 Âm lịch, tức là cách đây 4 hôm. Chủ doanh nghiệp chia sẻ, vì đã có kế hoạch và làm việc hiệu quả từ trước nên việc nghỉ Tết sớm sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
Cũng trong chiều 27 Tết, tại một siêu thị, khách đi mua sắm tấp nập, những hàng dài người xếp hàng chờ thanh toán. Với mong muốn sắm sửa cho gia đình mình một cái Tết đủ đầy, không ít trong số này dù cơ quan chưa được nghỉ nhưng vẫn cố gắng tranh thủ nghỉ làm để kịp sắm Tết. Đại diện siêu thị chia sẻ, lượng khách hàng năm nay dự kiến sẽ tăng 20% so với Tết năm 2019. Vì vậy, chính nhân viên tại đây cũng phải tăng ca đến 2 - 3h đêm. Tết của họ chỉ bắt đầu vào chiều 30.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ tan tầm chiều 27 Tết, trên nhiều tuyến đường, lượng phương tiện tham gia giao thông đã không còn quá đông đúc như mọi ngày, lực lượng chức năng cũng không còn vất vả để phân luồng giao thông. Sát Tết, người được nghỉ, người vẫn phải đi làm, đây vốn là sự phân công lao động trong xã hội. Tuy nhiên, ở nhiều ngành nghề, nếu chủ doanh nghiệp có một kế hoạch cụ thể, chi tiết, người lao động hoàn toàn có thể đón Tết sớm cùng gia đình.
Đề xuất nghỉ sớm Tết Nguyên đán Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có đề xuất điều chỉnh thời gian nghỉ trước tết ít nhất là 3 ngày cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tới đây.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!