Người dân mệt mỏi trong nắng gắt đầu mùa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/04/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết gay gắt, không khí ngột ngạt là cảm giác chung của người dân cả nước trong những ngày này khi nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C.

Hôm nay (20/4),Thủ đô Hà Nội bước vào nắng nóng cao điểm. 13h chưa phải là thời điểm nóng nhất trong ngày nhưng nhiệt độ đo được trong lều khí tượng đã là 36 độ C. Còn mức nhiệt cao 40 - 42 độ C đã ghi nhận được ở 14 điểm, tập trung ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Quảng Bình là một trong những nơi ghi nhận mức nhiệt cao 40 - 42 độ C những ngày này. Ngay từ sáng sớm, tại nhiều bãi biển đã đông nghịt người. Nắng nóng, nhiều ngày không mưa đã khiến các nguồn nước khan hiếm, nhiều diện tích cây trồng khô hạn.

Còn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, nắng nóng gay gắt kéo dài gần hai tuần nay đã khiến trẻ em mắc bệnh. Mỗi ngày có hơn 10.000 trẻ thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Những bệnh nhi đến khám hầu hết liên quan đến bệnh tiêu chảy, sốt, ho, cảm, sổ mũi, những bệnh hay gặp ở mùa nắng nóng.

Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ còn kéo dài đến ngày 22/4 sau đó thu hẹp dần.

Hơn 10.000 trẻ nhập viện mỗi ngày do nắng nóng Hơn 10.000 trẻ nhập viện mỗi ngày do nắng nóng

VTV.vn - Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam khiến trẻ em mắc bệnh liên tục nhập viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước