Người nuôi trồng thiệt hại vì bán tháo thủy sản chạy bão

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/11/2019 17:43 GMT+7

VTV.vn - Trước nhu cầu bán hải sản chạy bão của người dân, các thương lái đã lợi dụng ép giá thu mua.

Cứ vào mùa mưa bão, bà con nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ lại nơm nớp lo sợ. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12 năm 2017, người nuôi trồng thủy sản tại Khánh Hòa đã chấp nhận thu hoạch hải sản ngay khi có tin báo bão. Tuy nhiên, giải pháp này đã làm cho người nuôi trồng thủy sản thiệt hại nhiều vì cá tôm chưa đúng kích thước thu hoạch và nhất là bị tư thương ép giá. 

Giá bán tôm hùm bông chạy bão bị thương lái ép xuống chỉ còn từ 700.000 - 900.000 đồng/kg. Trong khi đó, loại hùm này, ngày thường bán với giá từ 1,2 triệu đồng/kg trở lên. Các loại thủy sản khác cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ cần thu chạy bão 3 tạ tôm hùm, người nuôi đã lỗ 100 triệu so với giá bán ngày thường, chưa kể sản lượng bị sụt giảm vì chưa đúng kích thước xuất bán.

Thương lái ép giá lợn do dịch tả châu Phi Thương lái ép giá lợn do dịch tả châu Phi

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ra các tỉnh phía Bắc khiến nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là bị các thương lái ép giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước