Người trồng bí ngô lâm cảnh mất mùa, mất giá

TCKD-Thứ sáu, ngày 12/12/2014 10:37 GMT+7

Mất mùa, năng suất giảm 20%, mất giá chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái… số phận những trái bí ngô phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Chưa bao giờ người trồng bí ngô ở xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại lâm vào cảnh khốn khổ như năm nay. Mất mùa, năng suất giảm 20%, mất giá chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái… số phận những trái bí ngô phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Hẹn nông dân thu hoạch sớm, nhưng lại đến lấy muộn. Các thương lái đã khiến họ phải đổ đống bí ngô ra đường, không bán được, hoặc bán với giá rẻ mạt đến không tưởng.

Héo, hỏng, phải đổ cả cho bò ăn. Những trái bí ngô cũng như số phận người nông dân, chỉ biết trông chờ vào may rủi và thái độ của thương lái. Điệp khúc mất mùa, mất giá vì thế cứ nối dài từ vụ này sang vụ khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước