Nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô hầu tòa

VTV9-Thứ năm, ngày 21/02/2019 07:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 20/2, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Chuyển, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô.

Nguyễn Minh Chuyển và các đồng phạm bị truy tố về hai tội: vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12/2014, Chuyển đã trực tiếp chỉ đạo cho thuộc cấp Trần Anh Huy (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng) và Nguyễn Hữu Nghĩa lập 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức thuộc 6 nhóm khách hàng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng cơ sở theo quy định của ngân hàng với số tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỉ đồng.

Việc trên đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 1.800 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi và tạo điều kiện cho chủ các nhóm doanh nghiệp trên lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Bắt giam nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô Bắt giam nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô

VTV.vn - Ông Nguyễn Minh Chuyển - nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô, cùng nhiều cá nhân được cho là vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước