Nhiều chính sách mới đối với HS, GV vùng khó khăn từ 1/9

CBS-Thứ năm, ngày 29/08/2013 07:07 GMT+7

 Một số chính sách mới đối với giáo viên và học sinh vùng khó khăn, sẽ được áp dụng từ năm học mới sắp tới. Thông tin được đưa ra tại một cuộc họp báo diễn ra hôm qua (28/8).

Cụ thể, từ ngày 1/9, học sinh tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 15kg gạo/học sinh/tháng. Cũng bắt đầu từ thời điểm này, học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở trong thời gian không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ lần lượt bằng 40% và 10% mức lương tối thiểu chung.

‘ HS ở các vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện học tập. (Ảnh: Báo GD&TĐ)

Thêm 3 đối tượng được miễn, giảm học phí là sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Đối với các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà có gia đình chuyển đi theo, được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung/hộ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước