Nhiều trẻ em ở Đồng Tháp không được tiêm vaccine

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 14/05/2018 11:07 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhiều trẻ em ở đây không được tiêm vaccine nhiều tháng qua.

Đã 4 tháng tuổi nhưng con chị Nguyễn Thị Bích Liên (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) vẫn chưa được tiêm bất kỳ loại vaccine nào. Không phải gia đình không lo lắng cho sức khỏe của con mà vì 2 lần đưa con đến Trạm y tế xã An Hiệp, cả 2 lần, nhân viên trạm y tế đều từ chối tiêm vaccine cho bé. Theo chị Liên, mỗi đợt tiêm chủng có từ 50-60 bé tập trung ở Trạm y tế xã An Hiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-16 bé được tiêm. 

Ngày 8/3/2018, con trai anh Nguyễn Văn Lợi đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà. 2 lần đến tiêm theo lịch hẹn tiếp theo, lần nào cán bộ y tế xã cũng thông báo hết thuốc.. Em lên em đăng ký 2 lần, 2 lần đều có thư mời hết nhưng cuối cùng cũng không được.

Quá lo lắng, anh Lợi đã phải đưa con đến Trung tâm y tế thành phố Sa Đéc cách đó khoảng 5 km để tiêm ngừa. Trước thông tin nhiều trẻ em không được tiêm ngừa vì hết vaccine, ngày 10/5 vừa qua, làm việc với các phóng viên VTV, đại diện Trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ kiểm tra làm rõ những phản ánh của người dân xã An Hiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước