Những vấn đề đặt ra trong năm học 2019 - 2020 được báo chí quan tâm, phản ánh như thế nào?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/08/2019 10:04 GMT+7

VTV.vn - Những chủ đề như khai giảng không bóng bay, xóa sổ nhà vệ sinh bẩn... xuất hiện nhiều trên mặt báo thời gian qua.

Một năm học mới sắp bắt đầu, học sinh trên cả nước bắt đầu tựu trường. Cũng như mọi năm, các báo lại phân tích và phản ánh về những vấn đề đang đặt ra đối với ngành giáo dục trong năm học mới.

Một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều là việc không ít địa phương sẽ không có bóng bay trong ngày lễ khai giảng. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đồng Nai, ngày khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức với tinh thần gọn nhẹ, thay vì thả bóng bay, trường sẽ tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho học sinh. Báo Thanh niên dẫn lời một số cán bộ giáo dục ở 2 địa phương này thể hiện sự đồng tình và cho rằng thả bóng bay chẳng giải quyết được vấn đề gì mà còn gây ô nhiễm.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng được đưa ra việc xóa sổ những nhà vệ sinh không đảm bảo tại trường học. Theo thống kê, có đến 43% số trường tiểu học trên cả nước nhà vệ sinh xuống cấp. Theo báo Lao động, vấn đề này hiện đã được khắc phục đáng kể.

Trong bài viết xóa sổ nhà vệ sinh bẩn, tờ Lao động dẫn lời của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch, quyết không đưa vào sử dụng các công trình, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm. Dù chưa thống kê được trên cả nước có bao nhiêu nhà vệ sinh trường học chưa đạt yêu cầu nhưng việc Bộ coi vấn đề này như một nhiệm vụ trọng tâm là rất đáng biểu dương.

Các tờ báo cũng ghi nhận ý kiến của nhiều phụ huynh đang phân vân xung quanh tình trạng lạm thu có xảy ra ở trường của con mình. Câu chuyện này năm nào cũng được báo chí đề cập.

Theo tờ Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ngành giáo dục nhiều địa phương đã tuyên bố là sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Tuy nhiên, theo báo Giáo dục và Thời đại, cứ năm học mới đến, không ít Sở Giáo dục phát minh ra nhiều khoản mới, núp bóng Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền từ tiền đồng phục, tiền đồ dùng học phẩm, đến dạy thêm, học thêm. Hàng năm, Bộ cũng ban hành công văn hướng dẫn việc thu, chi, nghiêm cấm lạm thu, lập các đoàn kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Năm học mới với bao kỳ vọng vào thầy cô, trường lớp, vào thành tích của các em học sinh, Thế nhưng, dù là trường công hay trường tư, trường bình dân hay cao cấp thì gia đình – nhà trường – xã hội luôn là 3 yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ, 3 yếu tố này phải luôn được gắn kết với nhau, nếu thiếu 1, sự phát triển của trẻ chắc hẳn sẽ khập khiễng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước