Ninh Bình: Các tuyến đê bối Gia Viễn, Nho Quan bị tràn

Sỹ Khỏe-Thứ bảy, ngày 10/08/2013 14:49 GMT+7

 Mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn sông Bôi và sông Hoàng Long liên tục đổ xuống hạ lưu vài ngày qua đã làm cho hầu hết các tuyến đê bối dọc 2 huyện Gia Viễn, Nho Quan của tỉnh Ninh Bình bị tràn. Đặc biệt tại tuyến đê bối qua xã Gia Hưng dài trên 4km đã bị tràn toàn tuyến rất nguy hiểm.

Hàng trăm người có mặt trên đê phải ngâm mình trong nước làm nhiệm vụ vận chuyển 4 ngàn bao tải, 1500 m3 đất đá, đóng cọc tre để bảo vệ tràn và nâng cao “cốt trạch đất” chống tràn. Tuy nhiên nước lũ càng ngày càng dâng cao với tốc độ nhanh, đã tràn qua cao trình thiết kế dương 4,1m của nhiều đoạn tuyến đê bối Hoa Tiên.

‘ Trạm bơm Gia Viễn bơm nước chống úng cho cây trồng. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Đoạn tràn dài khoảng 3,8 km thuộc xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn. Trên 1800 ha lúa và hoa màu 25 ha thủy sản ở 2 huyên Gia Viễn và Nho Quan đã bị ngập trắng, diện tích lúa có thể không cứu được nếu như nước ngập và ngâm thêm 1 đến 2 ngày nữa ngay lúc này đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đã đến kiểm tra tuyến đê này và tìm giải pháp khắc phục.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước