21 hồ chứa nước của Ninh Thuận hiện chỉ còn khoảng 12% so với dung tích thiết kế, trong đó 17 hồ đang cạn kiệt. Riêng hồ Đơn Dương chỉ còn 27% dung tích, thấp hơn 4% so với đợt hạn kỷ lục 2016. Đây là điều rất đáng lo ngại vì hồ chứa nước này là nơi cung cấp chính nguồn nước cho tỉnh Ninh Thuận.
"Vào mùa khô năm nay vấn đề hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ ở mức tương đương năm 2016 và có thời điểm khốc liệt hơn năm 2016. Như vậy, theo dự báo Ninh Thuận sẽ ghi nhận năm nay là một năm hạn hán, thiếu nước kỷ lục", ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam - nói.
Khô hạn khiến kênh mương cạn kiệt, đồng khô, cỏ cháy... đàn gia súc ốm đói vì thiếu thức ăn.
Để ứng phó với hạn hán, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định dừng sản xuất 15.300 ha trong vụ Hè - Thu để dành nước sinh hoạt cho dân và nước uống cho đàn gia súc. Trông đợi lớn nhất lúc này là hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.
Nhiều hồ nước bị cạn trơ đáy.
Theo tính toán, đến 2025, Ninh Thuận mới cơ bản cân đối được nguồn nước phục vụ cho các mục tiêu phát triển. Vì vậy, để ứng phó với hạn hán mang tính bền vững Ninh Thuận cần phải quyết tâm tổ chức lại sản xuất, xây dựng một nền nông nghiệp đặc thù như: Nông nghiệp sa mạc, nông nghiệp đa canh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển theo một nền kinh tế tuần hoàn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!