Nông dân giãn vụ để phục hồi đất

Mỹ Phước (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 11:47 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, bà con ở xã Mỹ Hòa và Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp đang áp dụng giãn vụ để phục hồi độ màu mỡ của đất.

Bên cạnh giống, có một xu hướng canh tác được cho là bền vững đối với cả môi trường và thu nhập của bà con trồng lúa, đó chính là cho đất nghỉ, tức là thay vì một năm sạ 3 vụ lúa liên tiếp, nhiều bà con không vội vàng xuống giống ngay.

Ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười đang có những mảnh ruộng lúa chét đã lên cao ngang đầu gối. Chúng đã mọc gần 1 tháng nay. Chủ nhân của thửa ruộng cho biết không phải để lúa chét, cũng không phải do ngại xuống giống mà bà con đang thực hiện phơi đất.

Ruộng được cài xới xong nhưng nông dân vẫn chưa vội vàng ngâm giống mà muốn dành thời gian cho đất nghỉ ngơi. Việc kéo dài khoảng thời gian giữa 2 vụ lúa đã được toàn bộ nông dân của khu ô bao hơn 2.700 ha ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười thực hiện.

Có khoảng 1,5 tháng giãn vụ cho đất nghỉ ngơi, nông dân đã có thời gian đấp bờ, đào đường nước để thoát phèn, sửa sang lại đồng ruộng cho bằng phẳng để quản lý cỏ. Đây là việc làm rất cần thiết để giúp lúa cho năng suất cao hơn trong vụ tiếp theo. Đó là chưa kể những diện tích đã được cày xới, rơm rạ phân hủy sẽ là nguồn dinh dưỡng tốt cho lúa, giúp nông dân giảm chi phí phân bón cho vụ sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước