Nước về ĐBSCL sẽ đạt đỉnh từ ngày 5-7/4

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/04/2016 11:54 GMT+7

VTV.vn - Từ 5-7/4, dự kiến lưu lượng nước từ thượng nguồn về khu vực ĐBSCL sẽ đạt đỉnh. Việc đẩy mặn, lấy ngọt tại các vùng cửa sông bắt đầu có hiệu quả từ ngày 12/4.

Theo Tổng cục Thủy lợi, tại khu vực ven biển Đông, tuy nước từ thượng nguồn đã về đến ĐBSCL, nhưng do ảnh hưởng của triều cường nên hiệu quả đẩy mặn chưa cao. Dự báo, sau ngày 12/4, mặn tại các vùng cửa sông Cửu Long mới có thể bị đẩy lùi từ 10-15km so với hiện tại và nước ngọt có khả năng xuất hiện tại các vùng cách biển từ 25-40km vào lúc triều thấp.

Tại khu vực ven biển Tây, độ mặn cũng đang có xu thế giảm. Nguồn nước ngọt từ sông Hậu về vùng Tứ Giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang dự báo sẽ được cải thiện trong khoảng thời gian từ ngày 4-15/4. Tuy nhiên, bà con cần thận trọng, vì sau đó mặn có thể gia tăng trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước