Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số

Phạm Hà - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 15:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự lễ mít tinh - phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay tập trung đặc biệt vào việc: tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Trong đó, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030: 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất, 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

Hiện nay tại Việt Nam, chính sách dân số chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số.

Ngay tại buổi lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam, người dân đã được giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Hiện nay, những sản phẩm này đã có mặt tại các vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, giúp người dân tiếp cận được chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Đầu tư cho dân số cũng chính là đầu tư cho phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước