Phát hiện khẩu thần công thời Minh Mạng trên bờ sông Hồng

Việt Cường-Thứ tư, ngày 16/04/2014 14:24 GMT+7

Nhân viên Bảo tàng tỉnh Yên Bái kiểm tra súng thần công vừa mới phát hiện trên bờ sông Hồng. (Ảnh: Nhân dân)

Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận một khẩu thần công được đúc vào năm Minh Mạng thứ 20 (năm 1839).

Khẩu súng được phát hiện khi thi công gói thầu kè chống sạt lở bờ sông Hồng ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Bảo tàng tỉnh Yên Bái xác định đây là khẩu súng thần công được đúc vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839). Chữ được khắc nằm dài trên thân súng, các chữ còn nguyên vẹn, rõ nét, dễ đọc.

Súng dài 1.055cm, được đúc bằng hợp kim gang, nặng khoảng 550kg; được chia thành ba phần gồm: nòng, bầu và chuôi súng.

Theo báo Yên Bái, đây là khẩu thần công thứ 5 thời Nguyễn được phát hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước