Phát triển nóng cây có múi

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 15:24 GMT+7

VTV.vn - Sự phát triển nóng của cây trồng có múi khiến giá cây giảm mạnh, người tiêu dùng được hưởng lợi nhưng với nông dân lại là nỗi lo lắng, bất an.

Hòa Bình hiện được coi là thủ phủ của cây cam ở miền Bắc và giờ đây còn được biết đến là vựa bưởi đỏ lớn nhất của cả nước. Từ 5 huyện gắn với 5 nông lâm trường thì nay, diện tích cây có múi tại tỉnh Hòa Bình đã lên tới 9 huyện. Địa phương thừa nhận, quy hoạch đã phải chạy theo thực tế phát triển.

Khai mạc lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình Khai mạc lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

VTV.vn - Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ Nông nghiệp tỉnh Hoà Bình năm 2018 đã chính thức được khai mạc sáng nay (12/12).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước