“Phố ung thư” ở Hải Dương: Câu chuyện nhức lòng!

Nguyễn Ngân-Thứ ba, ngày 05/11/2013 10:44 GMT+7

Ảnh: VTV News

 Khu phố chợ Sáng, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay được người dân ở đây gọi với tên “phố ung thư”, bởi vì chỉ trên 100 nóc nhà nhưng số người những năm qua mất vì căn bệnh này là trên 20 người.

Được biết, con số trên mới chỉ là thống kê của người dân, con số chính xác phải đợi cơ quan y tế. Người dân tại khu phố chợ Sáng cũng cho hay, những người bị mất từ trước đến nay hầu hết đều mắc các ca ung thư phổi, vòm họng, ung thư dạ dày… Đau xót hơn, có những trường hợp, một gia đình có đến ba người cùng mang bệnh. Trước sự việc đau lòng này, người dân chưa dám khẳng định nguyên nhân do đâu, chỉ biết rằng nhiều năm nay, họ sống chung với khói bụi, nước thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp xung quanh. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết câu chuyện trên qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước