Phú Yên triển khai các giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa lũ

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 03/09/2016 14:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Để chủ động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, Phú Yên triển khai các giải pháp trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà đã đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai phương án phòng, chống lụt bão từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); kiểm tra các công trình hồ chứa nước, đê kè, đập, cầu, đường… để có phương án dự phòng, đảm bảo hoạt động khi lụt bão xảy ra; rà soát lại phương án sơ tán dân, nhất là các vùng trọng điểm ảnh hưởng triều cường và bão với khoảng 11.000 người đang sinh sống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cùng các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa nước thủy điện trên lưu vực sông Ba để tham gia điều tiết lũ; thực hiện quy chế phối hợp giữa chủ hồ chứa nước thủy điện với địa phương trong công tác vận hành, xả lũ… Chính quyền các địa phương ở những vùng ngập sâu, vùng thường bị chia cắt phải vận động nhân dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt từ 3 - 7 ngày.

Các địa phương ven biển như thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Đông Hòa và huyện Tuy An sớm chuẩn bị những điểm neo đậu an toàn cho gần 9.000 tàu, thuyền.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, năm 2015, thiên tai đã làm 14 người chết, 5 người mất tích, hơn 440 ha lúa bị ngập cùng hàng trăm tuyến kênh, đường giao thông bị hư hỏng nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước