Quan hệ lâu đời làm nền tảng cho hợp tác mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/05/2019 20:28 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm của Thủ tướng tới LB Nga, Na Uy và Thụy Điển, mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam với các nước này trở thành nền tảng cho những dự án hợp tác mới.

Sáng 29/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển. Đây đều là những nước có quan hệ lâu đời và ủng hộ nhiệt thành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam. Giờ đây, qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mối quan hệ truyền thống này đang trở thành nền tảng cho những dự án hợp tác mới.

Sau 3 năm kể từ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng thêm 2 tỷ USD, đạt gần 5 tỷ USD. Trong khi đó, các dự án hợp tác về dầu khí là trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang tiếp tục đem lại hiệu quả cao.

Quan hệ lâu đời làm nền tảng cho hợp tác mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ là để khai mạc Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, trong năm nay và năm sau nhân dịp 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà chuyến thăm này còn củng cố nền tảng về chính trị và khung khổ pháp lý cho việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực mới. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là cơ sở để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga phát triển vững bền.

Thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Nga, để có những thỏa thuận được ký trong chuyến thăm này, trước khi rời Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo nhiều bộ ngành giải quyết các vướng mắc để thúc đẩy hợp tác chân thành, thực chất và có hiệu quả trong những lĩnh vực hợp tác mới đầy tham vọng và tiềm năng mà Thủ tướng Medvedev đã đề cập đó là mở rộng khai thác dầu khí và năng lượng mới, sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng, điện Mặt trời và xây dựng chính phủ điện tử.

"Mối quan hệ Nga - Việt chắc chắn mang bản chất chiến lược dựa trên truyền thống về tình bạn và có cùng quan điểm về nhiều vấn đề", Tổng thống Vladimir Putin đã nói như vậy khi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hoạt động tại hai nước, cũng như thúc đẩy triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, làm tiền đề mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Việc Nga tham gia vào lĩnh vực điện khí và sản xuất điện từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các Quy hoạch điện đang được xây dựng với các trung tâm điện khí lên đến nhiều ngàn MW tại Cà Ná, Ninh Thuận, Bạc Liêu và Sơn Mỹ.

Một lĩnh vực hợp tác mới được Chính phủ hai nước bắt đầu triển khai từ nửa năm trở lại đây là Nga giúp Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử bao gồm cổng dịch vụ công trực tuyến, trung tâm an ninh an toàn thông tin và mô hình thành phố thông minh cũng đã được Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Hội đồng Liên bang hết sức ủng hộ để sớm có kết quả đầu tiên.

Hiện Nga là một nước thành công trong quản trị đất nước và quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin, đồng thời có những doanh nghiệp lớn về an ninh mạng như Kapersky. Việc hai nước hợp tác trong lĩnh vực này là một quyết định quan trọng, thể hiện sự tin cậy của mối quan hệ giữa hai đối tác chiến lược.

Nhờ có Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu với 5 nước do Nga làm nòng cốt nên kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam tăng gần 30% trong mấy năm trở lại đây và đạt tới gần 5 tỷ USD. Tuy nhiên, cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Nga đều nhất trí đặt ra mục tiêu cao hơn cho thương mại cũng như mở ra chương mới cho hợp tác đầu tư giữa hai nước theo phương châm cùng thắng. Vì hiện tại, Nga mới đầu tư vào Việt Nam gần 1 tỷ USD còn Việt Nam đầu tư khoảng 3 tỷ USD tại Nga.

Quan hệ lâu đời làm nền tảng cho hợp tác mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Na Uy, bà Erna Solberg. Ảnh: VGP

Ngoài mở ra những hướng hợp tác mới với Nga nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng thương mại và đầu tư, trong chuyến thăm Na Uy lần đầu tiên sau 20 năm của của Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Na Uy, là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cách đây 48 năm, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Hai Thủ tướng cũng nhất trí sẽ sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu hiện đã qua 16 vòng đàm phán trong đó, Na Uy và Thụy Sỹ là hai nước nòng cốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Na Uy và Thụy Điển đều là những nền kinh tế điển hình trong khu vực Bắc Âu đang nắm giữ những công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo gắn liền với kinh tế biển. Hơn nữa, cùng với sự ủng hộ Việt Nam từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vì thế, ngay từ những ngày đầu của công cuộc Đổi mới, các doanh nghiệp công nghệ của Thụy Điển và sau này là Na Uy đã tới Việt Nam. Và giờ đây, khi Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đô thị hóa là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thì cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ở cả Thụy Điển và Na Uy đều sẵn chia sẻ và chuyển giao cho Việt Nam những công nghệ nền tảng của cách mạng 4,0, cùng với những giải pháp về quản lý đô thị, giao thông, môi trường và phát triển kinh tế biển. Tất cả những điều này chỉ có thể có được khi Việt Nam và các nước này đã thực sự hiểu và tin cậy nhau sau nhiều thập niên.

Quan hệ lâu đời làm nền tảng cho hợp tác mới - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven. Ảnh VGP.

Không chỉ với những tuyên bố chính trị, mà ngay tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Stfan Lofven đã trao Ý định thư về việc Thụy Điển cấp khoản tín dụng xuất khẩu hơn 1,2 tỷ USD cho Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng rất hồ hởi làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn dược phẩm Astra Zeneca công bố đầu tư vào Việt Nam 220 triệu USD. Các Tập đoàn lớn của Na Uy rất hoan nghênh ý tưởng Made by Norway, Made in Việt Nam (công nghệ của Na Uy, sản xuất ở Việt Nam) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, Tập đoàn Scatec Solar sẽ đầu tư nửa tỷ USD vào các dự án sản xuất điện Mặt trời và thiết bị điện Mặt trời ở Việt Nam.

Chuyến thăm ba nước châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ đơn thuần vì mục tiêu kinh tế, mà còn là chuyến trở về với cái nôi của của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng đã mở ra con đường phát triển mới cho các quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam theo chiều hướng tiến bộ của lịch sử, tri ân những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, những người đã nằm xuống để mang lại hòa bình không chỉ cho nước Nga mà cho cả nhân loại.

Với việc Thủ tướng hai nước dự lễ khai mạc Năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi gặp mặt đầy xúc động với thành viên của Hội Hữu nghị Nga - Việt cùng với Hội Cựu chiến binh toàn Nga thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Hay cuộc gặp mặt đầy cảm động với những nhà lãnh đạo và bạn bè Thụy Điển đã hết lòng ủng hộ Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua đã khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên những người bạn đã từng gắn bó với Việt Nam trong những lúc khó khăn nhất.

Tham dự hơn 50 sự kiện, chuyến thăm tới 3 nước châu Âu trong 9 ngày qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ thúc đẩy thương mại và đầu tư, mà Nga, Na Uy và Thụy Điển còn là những nước đang nắm những công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng 4.0, của đổi mới sáng tạo và kinh tế biển. Vì thế, chuyến thăm những người bạn truyền thống và tin cậy này còn gợi mở thêm những đường hướng, tư duy mới và nguồn lực phát triển của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới đây. Vì cũng chính những người bạn này lúc Việt Nam còn khó khăn, hay ở giai đoạn đầu của Đổi mới, họ đã vô tư giúp đỡ Việt Nam và giờ đây, họ là một trong những động lực để Việt Nam tiếp tục tiến trên con đường lớn lao bằng những động lực mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển

VTV.vn - Sáng 20/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Liên Bang Nga

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước