Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/08/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Dự án Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng đã giúp người dân nâng cao nhận thức qua chiến dịch phòng ngừa thảm họa tại cộng đồng.

Sáng nay (21/8), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổng kết dự án "Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng tại tỉnh Cà Mau, vùng đồng bằng sông Mekong Việt Nam" giai đoạn 2.

Từ tháng 11/2015 đến 6/2018, dự án chọn 8 xã của 3 huyện: Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh thực hiện với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng do Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Dự án đã giúp người dân nâng cao nhận thức qua chiến dịch phòng ngừa thảm họa tại cộng đồng. Bên cạnh đó, trang bị các thiết bị cứu hộ tại cộng đồng và trường học để họ chủ động hơn trong công tác phòng ngừa thảm họa, ứng phó nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

Tại lễ tổng kết, UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 5 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong thời gian thực hiện dự án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước