Quảng Bình: Tiêu hủy hàng cấm, hàng kém chất lượng

Việt Cường-Thứ ba, ngày 21/01/2014 15:03 GMT+7

Hàng hóa bị tiêu hủy tại bãi rác thành phố Đồng Hới. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Sáng 20/1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã thành lập hội đồng tiêu huỷ hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng và hàng cấm lưu thông trên thị trường.

Theo đó, Chi cục quản lý thị trường đã tiến hành lập danh sách tiêu huỷ 40 loại hàng, bao gồm các loại hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng và hàng cấm lưu thông trên thị trường. Trong đó, Chi cục đã tiêu hủy những loại hàng cấm đáng chú ý như: gần 50 quả pháo, trên 11.000 bao thuốc lá nhập lậu, trên 1.200 khẩu súng nhựa, trên 840 kiếm nhựa, trên 12.000 gói hàng giả mỹ phẩm, trên 200 mũ bảo hiểm nhập lậu…

Các phương pháp tiêu huỷ được thực hiện đúng theo quy định, nhất là đối với các loại hàng cấm như: pháo hoa, thuốc lá, súng nhựa và kiếm nhựa. Tổng trị giá tiêu huỷ trong đợt này trên 330 triệu đồng.

Đây là đợt tiêu huỷ đầu tiên trong năm 2014 được Chi cục quản lý thị trường tổ chức. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử ký kịp thời nếu có trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn hàng cấm, hàng nhập lậu thâm nhập vào thị trường, góp phần bảo đảm chất lượng hàng hóa, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đang gần kề.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước