Quảng Trị: Tùy tiện cho trẻ điều khiển xe máy tới trường

Hồ Chiến - Trọng Hoàng-Thứ hai, ngày 15/05/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Tình hình giao thông tại các xã vùng núi của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị còn nhiều diễn biến phức tạp do việc thiếu ý thức tham gia giao thông của người dân.

Không mũ bảo hiểm, chở quá người quy định là những hình ảnh nhóm phóng viên VTV dễ dàng ghi nhận được tại khu vực các xã vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

"Tôi biết tôi chở 3 là sai Luật Giao thông nhưng họ nhờ chở nên tôi chở luôn", ông Hồ Văn Kim - thôn Ra Man, xã Xi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nói.

Ngoài việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhiều phụ huynh ở khu vực vùng Lìa, huyện Hướng Hóa còn cho con em mình điều khiển xe máy đi học dù các em vẫn chưa đến tuổi.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hướng Hóa, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Trị đã mở nhiều đợt tuyên truyền về pháp luật giao thông và cũng đã tăng cường tuần tra xử lý nhưng do thiếu ý thức, người dân nơi đây vẫn coi thường tính mạng của mình.

Thực trạng tùy tiện cho trẻ em điều khiển xe máy cũng như ý thức tham gia giao thông kém của người dân miền núi rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở Hướng Hóa, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Nếu không tình hình tai nạn giao thông ở các xã vùng cao sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước