Quốc lộ ngàn tỉ như... "ruộng cày": Trách nhiệm thuộc về ai?

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 10:14 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng của tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên và cao tốc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã tràn ngập trên các trang báo.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định đến Phú Yên thì mới đưa vào sử dụng hơn 3 năm, còn Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì mới thông xe được hơn 1 tháng. Những hình ảnh này lộ ra nhiều vấn đề về chất lượng công trình, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Trong bài viết với dòng tít "Quốc lộ ngàn tỉ như... ruộng cày" trên tờ Thanh niên, nhiều lái xe trên tuyến Bắc - Nam cho rằng, quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định là đoạn đường xấu nhất nước. Cứ sau những ngày mưa lớn là xuất hiện ổ gà ổ voi, đường hư hỏng nặng, rất nguy hiểm khi xe lưu thông vào ban đêm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị sớm khắc phục nhưng rất chậm trễ.

Trong khi đó, tờ Người lao động thì so sánh Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định như tấm "áo rách", vá víu khắp nơi, xuống cấp nhanh đến mức khó tin. Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo chủ đầu tư phải bỏ tiền khắc phục những đoạn đường hư hỏng.

Quốc lộ ngàn tỉ như... ruộng cày: Trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 1.

Nhưng bất ngờ hơn là trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới thông xe cách đây hơn 1 tháng, một số đoạn đã xuất hiện ổ gà ổ trâu, rộng gần 40cm, dài gần 1m và sâu khoảng 10cm khiến ô tô chạy qua đây phải giảm tốc độ. 

Điều này khiến Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã phải ra công điện yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam tạm dừng thu phí trên toàn tuyến cao tốc này từ thứ 6 vừa qua để khắc phục. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, những hư hỏng này liên quan đến chất lượng trong quá trình thi công, giám sát của các cơ quan có liên quan.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã bị phê bình vì chậm trễ trong việc xử lý các hư hỏng mặt đường, né tránh trách nhiệm.

Trước đó, khi dư luận và báo chí phát hiện hàng loạt "ổ gà, ô trâu" trên con đường cao tốc mới khánh thành trị giá lên tới 34.500 tỷ đồng, vị Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã lý giải, đại ý do trời mưa lớn và do ôtô quá tải lưu thông nên lớp nhựa đường bị bong tróc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước